Thế giới ngày đầu năm 2023 có gì?

02/01/2023 06:00 GMT+7

Từ châu Âu, châu Á đến châu Mỹ, nhiều sự kiện đã xảy ra trong ngày đầu tiên của năm 2023.

8 tỉ người trên thế giới hôm qua tạm biệt một năm 2022 nhiều khó khăn và biến động để chào đón năm 2023 với nhiều hy vọng. Những màn bắn pháo hoa hoành tráng đã quay trở lại sau 2 năm bị hủy bỏ ở nhiều nơi vì dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, cũng trong ngày đầu năm mới, xung đột vẫn tiếp diễn.

Pháo hoa trên bầu trời Sydney, Úc vào đêm giao thừa

Reuters

Nổ lớn ở Kyiv

Theo Reuters, hàng loạt tiếng nổ đã vang lên tại Kyiv và nhiều nơi khác trên khắp Ukraine trong ngày 1.1. Trước đó, Ukraine nói Nga đã dội tên lửa vào đêm giao thừa. Quân đội Ukraine ngày 1.1 còn cho biết Nga đã phóng 31 tên lửa và thực hiện 12 cuộc không kích trên khắp đất nước trong 24 giờ trước đó. Phía Moscow chưa bình luận về các thông tin này. Nhiều địa phương Ukraine giới nghiêm từ 19 giờ, khiến việc tổ chức lễ đón năm mới không thể diễn ra ở nơi công cộng. Tuy nhiên, người dân vẫn tụ tập gần cây thông Noel ở trung tâm thủ đô Kyiv vào thời khắc chuyển giao giữa hai năm.

Xem nhanh: Ngày 311 chiến dịch, tên lửa Nga không tránh ngày đầu năm, tổng thống Ukraine nói sẽ giành lại tất cả

Triều Tiên phóng tên lửa

Ở Đông Bắc Á, CHDCND Triều Tiên vào sáng sớm 1.1 đã thử nghiệm một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn mới có khả năng mang vũ khí hạt nhân, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA). Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện vụ phóng mới nhất lúc 2 giờ 50 sáng (giờ địa phương) và các tên lửa đã bay khoảng 400 km sau khi được bắn từ thủ đô Bình Nhưỡng. Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, tên lửa đạt độ cao khoảng 100 km và bay khoảng 350 km.

Tầm cao mới cho chương trình tên lửa Triều Tiên

Bước đi mới của Croatia

Sau gần một thập niên gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2013, Croatia chính thức tạm biệt đồng tiền kuna của mình để bắt đầu tham gia khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) từ ngày 1.1. Các chuyên gia nhận định việc sử dụng đồng euro sẽ giúp bảo vệ nền kinh tế Croatia vào thời điểm lạm phát đang tăng vọt trên toàn thế giới. Cùng ngày, đất nước này cũng trở thành quốc gia thứ 27 gia nhập khu vực Schengen. Croatia đã tổ chức một loạt sự kiện có sự tham gia của các bộ trưởng dọc theo biên giới với những nước láng giềng EU để bắt đầu việc cho người dân đi lại trong khối mà không có rào cản.

Thêm quy định với khách từ Trung Quốc

Ma Rốc, Úc và Canada là các quốc gia mới nhất công bố hạn chế đối với khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Ma Rốc hôm 31.12.2022 thông báo nước này sẽ cấm nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc, bất kể quốc tịch, từ ngày 3.1 để phòng ngừa nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới. Úc hôm 1.1 cũng thông báo người đến từ Trung Quốc từ ngày 5.1 khi nhập cảnh sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành. Canada cũng ra quy định tương tự, có hiệu lực từ ngày 5.1 và được áp dụng tạm thời trong 30 ngày. Sau đó, quy định sẽ được đánh giá lại khi có thêm thông tin. Trước đó, Mỹ, Nhật và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác đã ra các quy định kiểm soát như vậy.

Brazil có tổng thống mới

Ông Luiz Inacio Lula da Silva (77 tuổi) ngày 1.1 tuyên thệ nhậm chức tổng thống Brazil. Đây là sự chuyển giao quyền lực từ đương kim tổng thống vừa thất cử Jair Bolsonaro sang cựu tổng thống vừa đắc cử Lula da Silva, từ phe cực hữu sang cánh tả. Lần đầu tiên ở Brazil có cựu tổng thống được cử tri bầu lại làm tổng thống và đó còn là sự chuyển dịch từ thái cực chính trị này sang thái cực chính trị kia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.