15 tuổi, bị phạt gần 37 triệu USD vì gây cháy rừng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
23/05/2018 14:15 GMT+7

Để dễ hình dung, bị cáo sẽ phải nộp trên 100.000 USD/tháng trong suốt 30 năm tới thì mới trả hết được số tiền bồi thường.

Một thiếu niên Mỹ đã bị tòa án nước này yêu cầu bồi thường 36,6 triệu USD vì đốt pháo sáng làm cháy 190 km2 rừng.
Theo đài NPR ngày 22.5, thẩm phán John Olson tại bang Oregon (Mỹ) đã tuyên án buộc thiếu niên 15 tuổi (không được nêu tên) bồi thường đến 36,6 triệu USD (hơn 834 tỉ đồng) vì gây cháy rừng.
Để dễ hình dung, bị cáo sẽ phải nộp trên 100.000 USD/tháng trong suốt 30 năm tới thì mới trả hết được số tiền bồi thường.
Sự việc xảy ra vào tháng 9.2017 khi thiếu niên này ném pháo xuống khu vực hẻm núi Eagle Creek ở bang Oregon gây cháy rừng. Đám cháy sau đó lan rộng ra khoảng 190 km2.
Thiếu niên trên bị phạt 1.920 giờ lao động công ích, 5 năm quản thúc và phải viết thư xin lỗi 152 người bị thiệt hại hoặc ảnh hưởng từ vụ cháy. Số tiền bồi thường sẽ được giao cho các nạn nhân, Cục Kiểm lâm Mỹ và Sở Giao thông Oregon, Sở Cứu hỏa...
Luật sư biện hộ Jack Morris nói mức bồi thường trên là phi lý và đề nghị thẩm phán đưa ra con số hợp lý hơn. Tuy nhiên, ông Olson khẳng định mức bồi thường là thích hợp vì nó không vượt quá con số thiệt hại tài chính do vụ cháy gây ra.
Thẩm phán Olson cho rằng thiếu niên này sẽ không thể nào trả nổi số tiền trên nên đề nghị cơ quan hỗ trợ thanh thiếu niên địa phương hỗ trợ lên kế hoạch tài chính để chi trả. Sau 10 năm bồi thường và 5 năm quản thúc, nếu thiếu niên này có biểu hiện tốt thì có thể được xem xét ngừng bồi thường hoặc giảm bớt số tiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.