320.000 euro cho khối ngọc trai hơn 300 năm tuổi

01/06/2018 16:00 GMT+7

Từng thuộc sở hữu của Nữ hoàng Nga Catherine II, khối ngọc trai dài 7cm và nặng hơn 153 gr.

Khối ngọc trai nước ngọt thuộc hàng lớn nhất thế giới đã được bán với giá 320.000 euro (khoảng 8,5 tỉ đồng) tại Hà Lan.
Từng thuộc sở hữu của Nữ hoàng Nga Catherine II, khối ngọc trai dài 7cm và nặng hơn 153 gr, theo BBC.
Khối ngọc trai mang tên The Sleeping Lion (tạm dịch là Sư tử đang ngủ) dựa theo hình dạng kỳ lạ của nó.
Sau 20 năm nghiên cứu The Sleeping Lion, các chuyên gia cho rằng nó có nguồn gốc từ Trung Quốc và được hình thành từ những năm 1700-1760.
Khối ngọc trai bằng cách nào đó đã được các thương gia Hà Lan đưa tới châu Âu thông qua công ty Dutch East India. Hendrik Coenraad Sander, một chuyên viên kế toán của công ty này, đã mua được The Sleeping Lion.
Sau khi ông này qua đời, khối ngọc trai trở thành vật sở hữu của Nữ hoàng Nga Catherine II sau khi nó được đem bán đấu giá ở Amsterdam vào năm 1778.
Trong hai thế kỷ tiếp theo, viên ngọc chu du quanh châu Âu, được trao tay qua nhiều thương gia, thợ kim hoàn… trước khi được Hiệp hội ngọc trai Amsterdam mua lại vào năm 1979. Chính tổ chức này rao bán khối ngọc trai hôm 31.5.
Theo truyền thông Hà Lan, chủ sở hữu mới của khối ngọc trai là một thương gia Nhật Bản không được tiết lộ tên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.