57 người chết trong một tuần nắng nóng ở Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
07/08/2019 06:00 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản xác nhận ít nhất 57 người thiệt mạng do các vấn đề sức khỏe liên quan đến đợt nắng nóng hoành hành trong vòng một tuần ở nước này, bắt đầu từ ngày 29.7.

Những trường hợp tử vong xảy ra ở 24 tỉnh của Nhật, trong đó Hokkaido có số người chết cao nhất (7 người), kế đến là Ibaraki và Saitama, mỗi tỉnh có 5 người.
Ngoài ra, số người nhập viện do nắng nóng tăng gấp hơn 3 lần, lên 18.347 người, so với con số 5.664 của tuần trước đó, theo Kyodo News dẫn thông báo từ Cơ quan theo dõi thiên tai và hỏa hoạn Nhật (FDMA).
Trong số người nhập viên có 729 người mắc một số triệu chứng nghiêm trọng cần phải được điều trị hơn 3 tuần. Những người từ 65 tuổi trở lên chiếm 54,3% tổng số người nhập viện.

Tokyo có 1.857 người nhập viện vì nắng nóng trong vòng một tuần

AFP

Tokyo là nơi có số người nhập viện cao nhất (1.857 người), theo sau là tỉnh Aichi (1.342 người) và tỉnh Saitama (1.307 người).
Trước tình trạng nắng nóng, FDMA khuyến cáo người dân thường xuyên giữ nước và nghỉ ngơi trong những khu vực mát mẻ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.