Ả Rập Xê Út bỏ 3 tỉ USD để mua máy bay huấn luyện

23/05/2012 17:03 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út đã ký kết bản hợp đồng trị giá 3 tỉ USD với Anh để mua các máy bay huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng không quân của nước này.

(TNO) Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út đã ký kết bản hợp đồng trị giá 3 tỉ USD với Anh để mua các máy bay huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng không quân của nước này, hãng tin SPA cho biết hôm 23.5.

Bản hợp đồng còn bao gồm các thiết bị mô phỏng, huấn luyện mặt đất và phụ tùng thay thế, theo SPA dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng.

Quan chức này nói, các máy bay mới sẽ giúp phi công của Ả Rập Xê Út có thể sử dụng các loại chiến đấu cơ thế hệ thứ tư thành thạo và hiệu quả.

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Salman bin Abdul Aziz vào tháng 4 qua đã có chuyến thăm Anh, nước cung cấp vũ khí chính cho đất nước giàu dầu mỏ này.

Hồi năm 2006, Ả Rập Xê Út đã đạt được thỏa thuận mua 72 chiến đấu cơ đa nhiệm Eurofighter Typhoon với giá 32,9 tỉ USD.

Typhoon được chế tạo bởi liên doanh các tập đoàn quốc phòng châu u, trong đó tổ hợp quốc phòng, an ninh và hàng không vũ trụ Anh (BAE Systems) chiếm cổ phần 33%.

Tiến Dũng

>> Bán vũ khí, mua an ninh
>> Lầu Năm Góc tố Bắc Kinh “ăn cắp”
>> Không quân Nga nhận chiến đấu cơ T-50 thế hệ thứ năm
>> Nga có thể mua 72 máy bay không người lái của Israel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.