Ả Rập Xê Út ‘cởi trói’ cho phụ nữ

02/08/2019 08:44 GMT+7

Phụ nữ ở Ả Rập Xê Út hiện có thể đi du lịch nước ngoài mà không cần sự cho phép của người nam giám hộ.

Theo quy định mới được công bố ngày 2.8, phụ nữ trên 21 tuổi có thể nộp đơn xin cấp hộ chiếu mà không cần sự đồng ý từ người nam giám hộ.
Trước đây, phụ nữ Ả Rập Xê Út phải xin phép một người nam giám hộ - thường là chồng, cha hoặc anh em trai để lấy hộ chiếu hoặc đi du lịch nước ngoài.
Các sắc lệnh mới của hoàng gia cũng cấp cho phụ nữ quyền được đăng ký giấy khai sinh cho con cái, kết hôn hoặc ly hôn.
Chính phủ Ả Rập Xê Út còn gỡ bỏ các hạn chế đối với cơ hội việc làm cho phụ nữ. Theo quy định mới, mọi công dân đều có quyền làm việc mà không phải đối mặt với bất kỳ sự phân biệt đối xử nào dựa trên giới tính, khuyết tật hoặc tuổi tác.
Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út cũng đã nới lỏng các hạn chế như cấm phụ nữ lái xe trong nỗ lực lớn mở cửa đất nước về mọi mặt.

[VIDEO] Phụ nữ Ả Rập Xê Út sáng sớm lái xe ra đường mừng bỏ lệnh cấm

Năm 2016, ông đã tiết lộ kế hoạch chuyển đổi nền kinh tế vào năm 2030, với mục đích tăng sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động ở Ả Rập Xê Út lên 30% từ 22%.
Hãng tin Bloomberg dự đoán việc dỡ bỏ lệnh cấm giúp phụ nữ có nhiều cơ hội việc làm và tính đến năm 2030 sẽ đóng góp thêm 90 tỉ USD cho tăng trưởng kinh tế ở Ả Rập Xê Út.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.