Afghanistan thả 5.000 tù nhân Taliban

Bảo Vinh
Bảo Vinh
12/03/2020 06:54 GMT+7

Theo thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ tiến tới rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan nếu Taliban đảm bảo an ninh, đối thoại với chính quyền Kabul

Ông Sediq Sediqqi, phát ngôn viên của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, ngày 11.3 thông báo chính quyền sẽ thả 1.500 tù nhân Taliban từ ngày 14.3 như cử chỉ thiện chí để hai bên đối thoại.
Nếu tình hình suôn sẻ, thêm 3.500 tù nhân Taliban sẽ được thả sau khi đối thoại bắt đầu. Ở chiều ngược lại, Taliban sẽ thả 1.000 binh sĩ thuộc quân đội chính phủ đang bị lực lượng này giam giữ.
Reuters cùng ngày dẫn lời phát ngôn viên Taliban Sahail Shaheen tuyên bố việc chính quyền ra điều kiện để thả tù nhân đi ngược với thỏa thuận hòa bình được Taliban và Mỹ ký kết hôm 29.2.
Theo thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ tiến tới rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan nếu Taliban đảm bảo an ninh, đối thoại với chính quyền Kabul và hai bên trao đổi tù nhân với nhau.

Mỹ, Taliban ký thỏa thuận giảm bạo lực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.