Ẵm trọn 1 triệu USD nhờ tiêm vắc xin Covid-19

28/05/2021 11:02 GMT+7

Bang Ohio (Mỹ) đã công bố chủ nhân giải thưởng 1 triệu USD trong số những người tham gia tiêm vắc xin ngừa Covid -19 tại bang này.

Để khuyến khích người dân tiêm vắc xin ngừa Covid-19, chính quyền Ohio đã lập ra giải xổ số Vax-a-Million với giải độc đắc 1 triệu USD. Từ hơn 1,5 triệu người tiêm chủng, ban tổ chức hôm 24.5 đã bốc số ngẫu nhiên, chọn ra người thắng cuộc.
Theo tờ Politico, cô Abbigail Bugenske sống tại thị trấn Silverton gần thành phố Cincinnati là người giành được 1 triệu USD. Thiếu niên Joseph Costello sống ở thành phố Englewood gần thành phố Dayton đã nhận được học bổng toàn phần đại học.
Giải xổ số Vax-a-Million dành cho cư dân thường trú tại bang Ohio đã tiêm 1 liều vắc xin Johnson & Johnson hoặc ít nhất 1 trong 2 liều vắc xin Pfizer hoặc vắc xin Moderna. Người tham gia phải đăng ký qua điện thoại hoặc trang web Vax-a-Million. Thanh thiếu niên có thể tự đăng ký, nhưng cần được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp xác minh đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tên của những người không được giải sẽ được chuyển sang tuần tiếp theo.

Joseph Costello trúng học bổng toàn phần và được Thống đốc Mike DeWine đến tận nhà chúc mừng

Ảnh chụp màn hình Dayton247now

Ông Mike DeWine, Thống đốc bang Ohio tỏ ra vui vì chương trình đã khuyến khích rất nhiều người dân tại Ohio đi tiêm chủng. Nhiều tiểu bang khác cũng tổ chức chương trình tương tự Ohio.
Ông DeWine cho biết từ khi chương trình xổ số được công bố vào ngày 12.5, hơn 2,7 triệu người trưởng thành và hơn 100.000 thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi đã đăng ký. Sẽ có thêm 4 đợt trao giải trong các tuần tới.
Tính đến ngày 24.5, hơn 5,1 triệu người dân tại Ohio (khoảng 45% dân số toàn tiểu bang) đã được tiêm ít nhất là 1 liều vắc xin Covid-19, trong đó khoảng 4,6 triệu người đã tiêm đủ liều. Trên toàn quốc, hơn 165 triệu người Mỹ - gần 50% dân số, đã tiêm ít nhất 1 liều. Hơn 131 triệu người - gần 40% dân số, đã được tiêm chủng đầy đủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.