Đủ chiêu 'khuyến mãi' để thu hút người dân tiêm vắc xin Covid-19

25/05/2021 20:00 GMT+7

Tiêm vắc xin là biện pháp quan trọng giúp ngăn chặn đại dịch Covid -19 và các nước đang nghĩ ra nhiều cách để khuyến khích người dân tiêm chủng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt mục tiêu ít nhất 70% dân số Mỹ tiêm vắc xin tính đến Ngày Độc lập 4.7 nhưng tốc độ tiêm chủng chậm lại tại một số địa phương đã buộc chính quyền phải nghĩ ra cách vận động người dân đi tiêm. Một số nơi hợp tác với các nhà hàng, doanh nghiệp để đưa ra những chương trình như miễn phí bia, bánh, vé xem thể thao... trong khi một số nơi nghĩ ra chương trình rút thăm trúng thưởng.

5 triệu USD

Được khởi xướng tại bang Ohio, chương trình “xổ số trúng thưởng” dành cho người tiêm vắc xin Covid-19 đang lan rộng ra nhiều bang khác tại Mỹ. Thống đốc Ohio Mike DeWine gần đây thông báo 5 người tiêm vắc xin đã trúng giải 1 triệu USD mỗi người.

Nhà Trắng bắt tay các ứng dụng hẹn hò để khuyến khích người dân tiêm vắc xin Covid-19

Tại bang Maryland, chương trình tương tự đã trao tổng cộng 2 triệu USD tính đến ngày 20.5 cho những người tiêm vắc xin may mắn. Theo AFP, cơ quan xổ số bang từ ngày 18.5 sẽ chọn ngẫu nhiên một người mỗi ngày trong số những người đã tiêm để trao giải 40.000 USD.

Thống đốc bang Maryland Larry Hogan giới thiệu chương trình rút thăm trúng thưởng cho người tiêm vắc xin Covid-19

Ảnh chụp màn hình The Baltimore Sun

Chương trình này kéo dài 40 ngày và vòng trao giải cuối cùng vào Ngày Độc lập sẽ có giá trị đến 400.000 USD. Chương trình này được cho là đã mang lại hiệu quả trong việc vận động người dân đi tiêm vắc xin. Tính đến ngày 20.5, khoảng 67% người trưởng thành tại bang này đã tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Người dân New York tiêm vắc xin được tặng khoai tây chiên

Reuters

Tại New York, chính quyền phát cho người tiêm vắc xin một tấm vé số cào với giải thưởng có thể lên đến 5 triệu USD. “Càng nhiều người New York tiêm vắc xin, tình hình sẽ càng tốt lên và chúng tôi càng nhanh quay lại trạng thái bình thường mới”, Thống đốc Andrew Cuomo nói.

Tiêm vắc xin Covid-19 được uống bia, xổ số triệu USD ở Mỹ

Bê, trứng cho đến trang sức

Không chỉ ở Mỹ, nhiều nước khác còn nghĩ ra vô vàng cách khác để vận động người dân đi tiêm vắc xin phòng dịch. Chính quyền huyện Mae Chaem, tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) từ tháng 6 sẽ tặng một con bê trị giá 10.000 baht (7,3 triệu đồng) mỗi tuần cho một người dân may mắn, trong số những người tham gia tiêm chủng. Chương trình kéo dài 24 tuần nhanh chóng được hưởng ứng, số người đăng ký đã tăng từ vài trăm lên hàng ngàn người chỉ trong vài ngày, theo Reuters.

Phụ nữ Ấn Độ được tặng khuyên mũi bằng vàng

Ảnh chụp màn hình News18

Tại thành phố Rajkot ở Ấn Độ, các tiệm kim hoàn tặng khuyên mũi bằng vàng cho phụ nữ tiêm vắc xin, trong khi đàn ông được tặng máy xay sinh tố cầm tay, theo tờ Hindustan Times. Một số nhà hàng tại Dubai (UAE) giảm giá 10% cho khách đã tiêm một liều vắc xin và 20% cho khách đã tiêm đủ 2 liều. Tại Trung Quốc, phần quà có thể là 2 giỏ trứng gà, phiếu mua hàng, nhu yếu phẩm... hay tại Nga là kem miễn phí.
Đối với những nơi khác, việc có được cơ hội tiêm vắc xin Covid-19 đã là đủ. Tại Mexico City, bang nhạc được mời đến địa điểm tiêm chủng để giải khuây cho những người chờ tiêm. Trong khi đó, một số nước khác cho rằng việc răn đe mới hiệu quả hơn. Tại Indonesia, người từ chối tiêm chủng sẽ bị phạt hoặc bị cắt tiền phúc lợi.

Các nước giàu nỗ lực xóa bỏ bất bình đẳng về vắc xin Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.