Ấn Độ: Cảnh sát bị tố hiếp dâm tập thể một phụ nữ ngay tại đồn

12/06/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Ấn Độ ngày 12.6 cho biết cô bị 4 viên cảnh sát hiếp dâm tập thể ngay tại đồn vì không chịu đưa hối lộ.

Người phụ nữ cho biết  vào đêm 9.6, cô đến đồn cảnh sát tại quận Hamirpur của bang Uttar Pradesh, vì chồng của cô bị giam giữ tại đây, theo AFP.

Trả lời phỏng vấn đài CNN (Mỹ) ngày 12.6, người phụ nữ nói vào lúc đó, không có ai trong đồn cảnh sát và 4 cảnh sát đã thay nhau hiếp dâm cô.

Người phụ nữ đã làm đơn kiện 4 cảnh sát này, cho rằng cô bị hiếp dâm vì từ chối hối lộ cho cảnh sát để chồng cô được trả tự do.

Đây chỉ là một trong số hàng loạt những vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ, mặc dù chính quyền nước này đã sửa luật phạm nặng tội danh này sau vụ hiếp dâm tập thể dẫn đến tử vong một nữ sinh viên ở thành phố New Delhi hồi năm 2012 làm chấn động dư luận thế giới.

Tháng 5.2014, hai chị em họ, tuổi 12 và 14, bị hiếp dâm tập thể rồi bị giết chết treo cổ lên cây.

Hai bé gái bị tấn công sau khi ra ngoài đồng đi vệ sinh vào ban đêm do trong nhà không có nhà vệ sinh.

Thân nhân gia đình đã từ chối cắt dây treo cổ để lấy thi thể nạn nhân trong nhiều giờ liền nhằm phản đối cảnh sát phản ứng chậm chạp.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11.6 đã lên tiếng kêu gọi tất cả các quan chức nước này phối hợp với nhau để bảo vệ phụ nữ, theo AFP.

Cũng trong ngày 11.6, một người phụ nữ 45 tuổi được phát hiện trong tư thế treo cổ tại bang Uttar Pradesh. Gia đình cho rằng người phụ nữ này bị hiếp dâm tập thể và bị giết chết.

Phúc Duy

>> Quan chức Ấn Độ phát biểu gây sốc: Hiếp dâm xảy ra 'không phải do cố ý
>> Ấn Độ: Cảnh sát trấn áp người biểu tình phản đối vụ hiếp dâm tập thể
>> Cảnh sát Malaysia bắt giữ 13 nghi phạm hiếp dâm tập thể bé gái 15 tuổi
>> Bị hiếp dâm tập thể, 2 thiếu nữ Ấn Độ treo cổ tự sát
>> Hội đồng làng ra lệnh hiếp dâm tập thể cô gái 20 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.