Ấn Độ ra mắt đội nữ đặc nhiệm đầu tiên

17/08/2018 07:20 GMT+7

Đội đặc nhiệm (SWAT) toàn nữ đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ vừa chính thức ra mắt với nhiệm vụ bảo vệ Thủ tướng Narendra Modi tại lễ kỷ niệm 71 năm quốc khánh diễn ra ở New Delhi hôm 15.8.

Theo CNN, đội SWAT đặc biệt này thuộc biên chế lực lượng cảnh sát New Delhi, sẵn sàng đối phó các cuộc tấn công khủng bố, bắt cóc con tin và những mối đe dọa khác.
Sĩ quan Pramod Kushwaha thuộc Sở Cảnh sát New Delhi cho hay các thành viên SWAT đã được huấn luyện trong suốt 15 tháng về mọi kịch bản lực lượng đặc nhiệm phải đối mặt. Họ còn được đào tạo võ thuật, cách sử dụng súng tiểu liên MP5 và súng trường AK, cùng khả năng xử lý chất nổ. Ông Kushwaha đánh giá các nữ đặc nhiệm có trình độ tương đương, thậm chí tốt hơn các đồng nghiệp nam trong một số trường hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.