Ấn Độ tạm thoát cột mốc đáng sợ về số ca tử vong, ca nhiễm Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
10/05/2021 13:48 GMT+7

Dữ liệu mới cho thấy số ca nhiễm Covid-19 mới và số ca tử vong trong 24 giờ ở Ấn Độ đã giảm xuống so với cột mốc kinh hoàng được ghi nhận trong mấy ngày qua, nhưng vẫn ở mức rất cao.

Cụ thể, dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm nay 10.5 cho thấy có thêm 3.754 ca tử vong sau 2 ngày liên tiếp nước này ghi nhận số người chết vì Covid-19 ở mức trên 4.000 người/ngày, theo Reuters.
Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay còn ghi nhận thêm 366.161 ca nhiễm Covid-19 sau 4 ngày liên tiếp số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ ở mức trên 400.000 ca.

Chính phủ Ấn Độ "phung phí" thành công ban đầu trong kiểm soát dịch Covid-19

Tính đến ngày 10.5, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên 22,66 triệu ca, với 246.116 ca tử vong, theo Reuters.
Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt khiến nhiều bệnh viện ở Ấn Độ không còn giường trống và cạn kiệt nguồn ô xy, nhiều nhà xác và lò thiêu quá tải. Với tình trạng này, giới chuyên gia cho rằng số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong thực tế ở Ấn Độ có thể cao hơn nhiều so với con số được công bố.
Trong khi đó, số trường hợp được xét nghiệm Covid-19 ở Ấn Độ trong ngày 9.5 lại ở mức thấp nhất từ đầu tháng đến nay, khoảng 1,4 triệu người, so với con số trung bình 1,7 triệu người/ngày trong 8 ngày đầu tiên của tháng 5, theo Reuters dẫn số liệu từ Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ.
Nhiều bang ở Ấn Độ đã áp đặt biện pháp phong tỏa phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt trong tháng qua trong khi những bang khác vừa thông báo những biện pháp hạn chế di chuyển đến nơi đông người, đóng cửa rạp chiếu phim, nhà hàng, quán bar và trung tâm mua sắm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.