Ấn Độ - Trung Quốc đồng ý đối thoại để giải quyết căng thẳng biên giới

06/06/2020 12:04 GMT+7

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí giải quyết căng thẳng tại khu vực biên giới thông qua con đường ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 5.6 phát thông báo như trên trước khi các tướng lĩnh cấp cao hai nước gặp nhau để đối thoại gần khu vực căng thẳng ở biên giới trong ngày 6.6, theo Reuters.
Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các quan chức cấp cao hai nước đã có cuộc họp trực tuyến và nhất trí rằng nên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, không nên để xảy ra tranh chấp.
Giới chức Ấn Độ nói rằng hai bên sẽ tập trung rút bớt quân lính và khí tài tại khu vực.
Trước đó, binh lính hai nước đã chạm trán nhau tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh, tây bắc Ấn Độ từ đầu tháng 5. Căng thẳng leo thang vào ngày 9.5 khi binh lính hai bên sử dụng gậy gộc để đánh nhau và ném đá về phía nhau.
Trong cuộc họp báo ngày 5.6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tình hình chung tại khu vực biên giới Ấn – Trung đang ổn định và có thể kiểm soát được.
Ông Cảnh nói hai bên sẽ duy trì đối thoại chặt chẽ qua các kênh ngoại giao và quân sự, đồng thời nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan một cách thích hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.