Anh siết chặt quy định về tội phạm khủng bố

04/02/2020 06:00 GMT+7

Reuters hôm qua 3.2 đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đưa ra những quy định nghiêm ngặt trong việc thả tội phạm liên quan khủng bố.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel cho biết thêm sẽ có dự luật chấm dứt việc phóng thích sớm những tội phạm khủng bố.
Thông tin này được đưa ra sau khi phạm nhân Sudesh Amman (20 tuổi) đâm 2 người bị thương ở London hôm 2.2 trước khi bị cảnh sát bắn chết. Amman tiến hành vụ tấn công bằng dao này chỉ vài ngày sau khi được phóng thích trước thời hạn.
Amman bị xử 3 năm và 4 tháng tù giam hồi tháng 12.2018 về tội sở hữu, phổ biến tài liệu, ấn phẩm liên quan khủng bố. Amman từng ca ngợi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), chia sẻ một tạp chí điện tử của mạng lưới al-Qaeda và xúi giục bạn gái chặt đầu cha mẹ của cô này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.