• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Cựu tổng thống Pakistan thoát án tử hình

13/01/2020 22:04 GMT+7

Tòa án thượng thẩm ở thành phố Lahore (Pakistan) ngày 13.1 hủy bản án tử hình đối với cựu Tổng thống Pervez Musharraf.

Tòa thượng thẩm Pakistan cho rằng phán quyết của tòa án đặc biệt hồi năm ngoái xác định cựu Tổng thống Musharraf phạm tội phản quốc là vi hiến, theo AFP.
Theo công tố viên Ishtiaq A.Khan, một loạt quy trình từ nộp đơn khiếu nại, tổ chức phiên tòa xét xử và việc lựa chọn nhóm công tố cho phiên tòa đều bất hợp pháp.
Với phán quyết mới của tòa thượng thẩm ở Lahore, ông Khan khẳng định ông Musharraf hoàn toàn được tự do.
Hồi tháng 12.2019, tòa án chống khủng bố của nước này đã kết án tử hình cựu Tổng thống Musharraf vì tội làm phản khi đình chỉ hiến pháp và ban bố tình trạng khẩn cấp tại Pakistan năm 2007.
Ông Musharraf lên nắm quyền vào năm 1999 sau khi đảo chính lật đổ Thủ tướng Nawaz Sharif.
Năm 2007, ông Musharraf quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với sự gia tăng bạo lực do các tay súng Hồi giáo gây ra và điều mà ông cho là sự tê liệt của chính phủ do can thiệp của bộ máy tư pháp.
Ông tuyên bố đình chỉ hiến pháp, cho triển khai binh lính ở thủ đô, cách chức Chánh án Tòa Tối cao, kiểm soát chặt chẽ thông tin liên lạc và báo chí, đồng thời tiến hành bố ráp nhiều nhân vật đối lập.
Năm 2008, phe đối lập thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội và rục rịch cuộc điều tra luận tội buộc ông Musharraf phải tuyên bố từ chức sớm để không bị luận tội.
Ông rời Pakistan đến sống lưu vong ở London (Anh) cùng năm đó và quay về nước tham gia cuộc tổng tuyển cử vào năm 2013.
Cựu lãnh đạo 76 tuổi bị bắt vào cùng năm và sau đó dự một số phiên tòa về tội làm phản và nghi án ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto năm 2007.
Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf sang Dubai (UAE) chữa bệnh từ năm 2016 và đến nay chưa trở về nước với lý do an ninh và tình trạng sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.