Armenia phá âm mưu ám sát Thủ tướng Pashinyan

15/11/2020 08:29 GMT+7

Cơ quan An ninh Quốc gia Armenia (NSS) tuyên bố đã ngăn chặn âm mưu của một nhóm cựu quan chức nhằm ám sát Thủ tướng Nikol Pashinyan để chiếm đoạt quyền lực.

Trong thông báo ngày 14.11, NSS cho biết cựu giám đốc NSS Artur Vanetsyan cùng các cựu quan chức khác đã bị bắt giữ, theo Reuters.
“Các nghi phạm lên kế hoạch chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp bằng cách ám sát thủ tướng và thậm chí thảo luận về người thay thế ông Pashinyan”, theo NSS.
Thủ tướng Pashinyan đang phải đối mặt nhiều áp lực sau khi Armenia, Azerbaijan và Nga hôm 9.11 ký kết thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hơn 6 tuần qua tại vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh, theo Reuters.
Hàng ngàn người biểu tình phản đối thỏa thuận kể từ ngày 10.11 và yêu cầu ông Pashinyan từ chức. Tuy nhiên, Thủ tướng Pashinyan quyết không từ chức, đồng thời khẳng định ông quyết định ký thỏa thuận dựa theo đánh giá của quân đội.
Theo thỏa thuận ba bên, Nga đang triển khai 2.000 lính thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình dọc theo chiến tuyến ở Nagorno-Karabakh và hành lang giữa vùng này với Armenia.
Hơn 1.300 người chết kể từ khi giao tranh bùng phát tại vùng Nagorno-Karabakh hôm 27.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.