ASEAN, Trung Quốc sắp thảo luận về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
16/02/2019 09:41 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen hôm nay 16.2 cho hay các cuộc đàm phán giữa các nước ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông sẽ diễn ra trong tháng này.

Ông Ng đưa ra thông tin trên tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức, nhưng không nói rõ địa điểm và thời gian cụ thể. Năm nay, Thái Lan nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN.
Tại hội nghị ở Singapore vào tháng 11.2018, ASEAN và Trung Quốc nhất trí sớm đạt được COC. “Thủ tướng (Trung Quốc) Lý Khắc Cường ở Singapore hồi tháng 11 năm ngoái đưa ra thời hạn hoàn thành COC trong vòng 3 năm”, ông Ng lưu ý tại Hội nghị an ninh Munich, theo báo The Straits Times.
Các cuộc đàm phàn về COC bắt đầu từ tháng 3.2018 sau khi dự thảo khung về bộ quy tắc này được thông qua hồi năm 2017.
Bộ trưởng Ng cho biết thêm Singapore đã hỗ trợ thực hiện thành công cuộc diễn tập hàng hải ASEAN-Trung Quốc vào năm 2018. “Đây là những biện pháp xây dựng lòng tin thực tế nhằm giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm”, ông Ng phát biểu tại hội nghị.
[VIDEO] Tàu khu trục Mỹ thách thức tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.