Bà Suu Kyi tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 tại Myanmar

Khánh An
Khánh An
04/08/2020 16:39 GMT+7

Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi chính thức tham gia tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ 2.

Hãng Reuters ngày 4.8 đưa tin Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tuyên bố sẽ tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 11.
Nhà lãnh đạo 75 tuổi chính thức nộp đơn tranh cử và vẫy chào trước đám đông người ủng hộ tại TP. Yangon vào ngày 4.8. Một số người đeo khẩu trang đỏ ủng hộ đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ của bà và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ.
Bà Suu Kyi từng được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1991 và trở thành Cố vấn nhà nước Myanmar vào năm 2016.
Theo Reuters, đối thủ chính của NLD tại cuộc bầu cử sắp tới là đảng Đoàn kết Thống nhất và Phát triển (USDP) với nhiều thành viên thuộc quân đội và công chức về hưu.
Trước đó vào tháng 7, phát ngôn viên NLD Zaw Myint Maung thông báo rằng bà Suu Kyi và Tổng thống Win Myint – thành viên kỳ cựu của đảng NLD – sẽ tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar vào ngày 8.11.

Bà Suu Kyi lần đầu lên tiếng về khủng hoảng di cư Rohingya ở Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.