Bà Yingluck không kháng cáo

30/10/2017 07:11 GMT+7

Ngày 29.10 là hạn chót để cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra kháng cáo vụ bê bối trợ giá gạo nhưng bà vẫn không xuất hiện và cũng không liên lạc với luật sư.

Hồi tháng 9, Tòa tối cao tuyên xử vắng mặt bà Yingluck 5 năm tù giam vì tội lơ là, thiếu trách nhiệm để xảy ra thất thoát lớn trong chính sách dự trữ và trợ giá gạo.
Hôm qua, luật sư Norrawit Larlaeng cho biết chưa thể liên lạc với thân chủ để nhận yêu cầu kháng cáo. Cùng ngày, cơ quan công tố chính thức tuyên bố kết thúc vụ án.
Bà Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan trước khi tòa ra phán quyết hồi tháng 9 và đến nay vẫn chưa rõ tung tích cựu thủ tướng. Chính phủ nước này cho biết bà đã rời khỏi lãnh thổ với sự giúp đỡ của một số cảnh sát.

tin liên quan

Interpol từ chối truy nã quốc tế bà Yingluck
Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) từ chối phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra theo đề nghị của nước này vì “thiếu chứng cứ và thủ tục chưa hợp lệ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.