Bạn biết gì về 'từ của năm' 2019 của từ điển Oxford?

Thanh Lương
Thanh Lương
22/11/2019 09:00 GMT+7

The Guardian hôm 21.11 cho hay Nhà xuất bản Đại học Oxford, với ấn phẩm tiêu biểu là từ điển tiếng Anh Oxford, đã chọn “climate emergency” (tạm dịch: “tình trạng khẩn cấp về khí hậu”), là từ của năm 2019.

Công bố của nhà xuất bản uy tín này cho biết tần suất sử dụng cụm từ này tăng gấp 100 lần trong vòng 12 tháng qua, chứng tỏ thế giới ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề khí hậu.
“Climate emergency” là một tình huống tiêu cực của khí hậu, trong đó con người cần hành động nhanh chóng nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn những biến đổi và thiệt hại môi trường không thể khắc phục về sau, từ điển Oxford giải thích.
“Từ của năm” là kết quả một chương trình nghiên cứu ngôn ngữ quy mô lớn của Nhà xuất bản Đại học Oxford, được công bố thường niên.

Biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, đến thị trấn cực bắc của thế giới cũng dần ấm lên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.