Bán đấu giá 14 bức tranh của trùm phát xít Hitler

10/06/2015 08:43 GMT+7

(TNO) Nhiều bức tranh màu nước do trùm phát xít Đức Adolf Hitler vẽ từ khoảng 100 năm trước sắp được đấu giá tại Đức.

(TNO) Nhiều bức tranh màu nước do trùm phát xít Đức Adolf Hitler vẽ từ khoảng 100 năm trước sắp được đấu giá tại Đức.

Bức tranh vẽ lâu đài Neuschwanstein tại Bavaria có chữ ký của Adolf Hitler - Ảnh: AFP
Trang web của nhà đấu giá Weidler trụ sở tại Nuremberg (miền nam nước Đức) thông báo 14 bức tranh màu nước và các bản vẽ của Hitler dự kiến sẽ được đem ra đấu giá từ ngày 18 đến 20.6 với giá từ 1.000 đến 45.000 euro (1.128 đến 50.700 USD) mỗi bức. Các tác phẩm này được vẽ từ năm 1904 đến 1922, một số bức còn có chữ ký “A.Hitler”. Bức tranh đắt nhất vẽ lâu đài Neuschwanstein của Vua Ludwig II tại vùng Bavaria, Đức.
Hồi tháng 11.2014, nhà đấu giá Weidler đã bán một bức tranh màu nước được Hitler vẽ khi còn trẻ (năm 1914) với giá 130.000 euro. Thông tin về người mua không được công khai.
Lúc còn trẻ, Hitler đã đăng ký thi vào Học viện nghệ thuật Vienna (Áo) nhưng bị từ chối. Sau đó ông ta tiếp tục vẽ và sao chép các hình ảnh từ bưu thiếp để bán cho khách du lịch. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định các tác phẩm của ông trùm phát xít Đức khá "xoàng xĩnh".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.