Bán đấu giá đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại

14/05/2017 08:49 GMT+7

Nhà đấu giá Phillips đã mở phiên bán đấu giá chiếc đồng hồ Rolex 6062 của vua Bảo Đại ở TP.Geneva (Thụy Sĩ) vào dịp cuối tuần này.

Với mức chào giá ước tính 1,5 triệu USD, chiếc Rolex 6062 là một trong những mẫu đồng hồ đắt giá hàng đầu của Hãng Rolex được bán đấu giá, theo Bloomberg. Đây là một trong 3 mẫu có mặt số màu đen gắn kim cương được Rolex sản xuất trong năm 1952.
Chiếc đồng hồ này xuất hiện lần đầu trên thị trường vào năm 2002 khi được bán cho một nhà sưu tập tại phiên đấu giá của Phillips với mức giá kỷ lục lúc bấy giờ là khoảng 235.000 USD. Vị vua thứ 13 của triều nhà Nguyễn đã mua chiếc đồng hồ trên tại Geneva vào năm 1954.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.