Bang Missouri chứng nhận thắng cử của Tổng thống Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
09/12/2020 09:35 GMT+7

Giới chức bang Missouri ngày 8.12 chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 cho thấy Tổng thống Donald Trump dễ dàng giành được 10 phiếu đại cử tri của bang này trước cựu Phó tổng thống Joe Biden , theo AP.

Cụ thể, Tổng thống Trump nhận được 1.718.736 phiếu ủng hộ, chiếm 56% tổng số phiếu bầu ở bang, còn cựu Phó tổng thống Biden nhận được 1.253.014 phiếu, chiếm 41%. Số phiếu còn lại được bỏ cho những ứng viên ít được biết đến.
Theo AP, ông Biden đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và được cho là có 306 phiếu đại cử tri, vượt con số cần thiết để thắng cử trong khi ông Trump được cho là có 232 phiếu.
Ngày 8.12 là hạn chót các bang chứng nhận kết quả bầu cử và giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan bầu cử, theo AP. Ngày 14.12, các đại cử tri họp bỏ phiếu để chọn người chiến thắng. Kết quả này sẽ được chuyển đến quốc hội khóa mới kiểm và xem xét trong cuộc họp lưỡng viện chung đầu tiên vào ngày 6.1.2021.

Nữ luật sư trong nhóm pháp lý của Tổng thống Trump nhiễm Covid-19

Trong khi đó, hai luật sư Rudy Giuliani và Jenna Ellis, đại diện cho Tổng thống Trump trong nỗ lực của nhà lãnh đạo nhằm thay đổi kết quả bầu cử, khẳng định các tòa án sẽ xem xét những thách thức pháp lý tới tháng 1.2021, theo tờ The Washington Times. “Dù chúng ta có thời hạn hôm nay (8.12) và có cuộc họp của Cử tri đoàn vào ngày 14.12, ngày cuối cùng có ý nghĩa là ngày 6.1”, bà Ellis nhấn mạnh.
Hiện còn nhiều vụ kiện liên quan bầu cử chưa được giải quyết ở 4 bang chiến địa, gồm Georgia, Arizona, Wisconsin và Pennsylvania. Trong đó có 3 đơn kiện cấp liên bang vẫn chưa được giải quyết, gồm 2 đơn kiện ở Wisconsin và một đơn kiện ở Arizona, theo tờ The New York Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.