Băng nhóm người Việt trồng cần sa lãnh án

29/09/2019 10:51 GMT+7

BBC hôm qua đưa tin Tòa án Merthyr Tydfil ở Xứ Wales đã mở phiên tòa xét xử một băng nhóm người Việt trồng cần sa . Tổng cộng có 23 bị cáo người Việt phải hầu tòa.

Tại đây, có 2 người được tuyên trắng án và số còn lại đều bị kết án. Thủ lĩnh nhóm là Bang Xuan Luong (44 tuổi) lãnh mức án cao nhất là 8 năm tù giam. Các nhân vật quan trọng khác điều hành đường dây này là Vu Thi Thu Thuy (42 tuổi) và Tuan Anh Pham (20 tuổi) lần lượt lãnh 6 năm và 5 năm tù giam.
Sau khi mở cuộc điều tra nhằm vào xưởng trồng cần sa ở thung lũng Cynon tháng 11.2017, cảnh sát Anh đã lần ra đường dây chuyên trồng và sản xuất cần sa do người Việt điều hành nêu trên. Phần lớn những người Việt trong đường dây này nhập cảnh vào Anh bất hợp pháp.
Giới chức sở tại khi đó còn tịch thu 2,5 tấn cần sa trị giá khoảng 6 triệu bảng Anh (171 tỉ đồng) cùng 23.000 bảng Anh tiền mặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.