Báo chí Trung Quốc bác tin Phượng Hoàng cổ trấn bị ngập nặng do đập Tam Hiệp

Văn Khoa
Văn Khoa
02/07/2020 22:33 GMT+7

Hoàn Cầu thời báo ngày 1.7 đăng bài bác bỏ thông tin từ báo chí Đài Loan rằng Phượng Hoàng cố trấn thuộc tỉnh Hồ Nam bị ngập nặng trong những ngày trước đó là do đập Tam Hiệp xả lũ.

Phượng Hoàng cổ trấn, với hơn 2.000 năm lịch sử, nằm ở hạ nguồn đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử đoạn qua tỉnh Hồ Bắc.
Những hình ảnh chụp vào ngày 27.6 do China News đăng cho thấy khu vực trong Phượng Hoàng cổ trấn có sông Đà Giang chảy qua bị ngập nặng.

Thực hư thông tin Phượng Hoàng cổ trấn ngập nặng vì đập Tam Hiệp xả lũ?

Kể từ tối 25.6, Phượng Hoàng trấn cổ hứng đợt mưa to, khiến nhiều nơi ngập nặng. Cầu nhảy đá trên sông Đà Giang bị nhấn chìm

Chụp màn News.163.com

Cảnh nhiều ngôi nhà nằm hai bên bờ sông Đà Giang ở Phượng Hoàng cổ trấn chìm trong nước lũ hôm 27.6

Chụp màn hình China News

Trong bài viết ngày 1.7, Hoàn Cầu thời báo bác bỏ thông tin từ Tự do điện tử báo của Đài Loan rằng việc đập Tam Hiệp xả lũ đã gây ngập nặng ở Phượng Hoàng cổ trấn. Giới chức Trung Quốc cho đập Tam Hiệp mở hai cổng xả lũ vào sáng 30.6, theo Nhân dân nhật báo.

Đập Tam Hiệp hứng đỉnh lũ trên sông Trường Giang, Trung Quốc cho mở 3 cổng xả lũ

Cảnh sông Đà Giang chảy qua Phượng Hoàng cổ trấn ngày 1.7

Chụp màn hình China News

Tờ Hoàn cầu thời báo xác nhận từ đầu tháng 6 đến ngày 26.6, nhiều tỉnh ở miền nam Trung Quốc đã hứng đợt lũ nghiêm trọng do mưa lớn, nhưng khẳng định theo diễn biến của thảm họa, việc xả lũ từ đập Tam Hiệp không liên quan tình trạng lũ lụt ở Phượng Hoàng cổ trấn.

Đập Tam Hiệp xả lũ nhằm ngăn nguy cơ lũ lụt; thêm một đại thủy điện vận hành trên sông Dương Tử

Hôm 2.7, giới chức Trung Quốc cho hay Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 ở Trung Quốc, chỉ sau sông Dương Tử, đang chuẩn bị đón mùa lũ, bắt đầu từ ngày 1.7 và kéo dài đến 31.10, theo Tân Hoa xã.
Hoàng Hà chảy qua các  tỉnh Thanh Hải, Tứ Xuyên, Cam Túc, Khu tự trị Ninh Hạ, Khu tự trị Nội Mông Cổ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Sơn Đông. Giới chức khí tượng thủy văn dự đoán sẽ có mưa bão và lũ lụt ở thượng nguồn và trung du của Hoàng Hà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.