Báo động bom ở xưởng tàu ngầm hạt nhân Anh

12/04/2019 08:23 GMT+7

Xưởng đóng tàu Devonshire Dock ở miền bắc Anh, nơi các tàu ngầm thế hệ mới của nước này đang dần thành hình, bất ngờ phải sơ tán vào ngày 10.4 (giờ địa phương) vì báo động có bom.

Tờ The Guardian dẫn các nguồn tin cho hay bộ phận quản lý đã nhận được tin báo từ nguồn nặc danh rằng một trong các tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Astute đã bị cài bom. Nhà thầu quốc phòng BAE Systems, đơn vị quản lý Devonshire Dock, xác nhận việc phải sơ tán, nhưng sau đó cảnh sát và các nhà điều tra không tìm được bất kỳ đồ vật khả nghi nào.
Devonshire Dock là xưởng tàu lâu đời nhất trong tổ hợp 4 xưởng tạo thành cảng Barrow ở thị trấn Barrow-in-Furness, hạt Cumbria. Đây là nơi chế tạo 4 tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Anh là Dreadnought, vốn sẽ thay thế tàu ngầm lớp Vanguard trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.