Báo động số người chết vì Covid-19

11/01/2021 10:17 GMT+7

Tính đến tối qua 10.1, tổng số người tử vong vì đại dịch Covid-19 trên toàn cầu là hơn 1,9 triệu, chỉ đúng một năm sau khi Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch bệnh này vào ngày 11.1.2020 tại TP.Vũ Hán .

Thế giới có dấu mốc khủng khiếp về số ca tử vong trong một ngày với 15.769 ca hôm 6.1. Trong đó, Mỹ phá kỷ lục đáng buồn của nước này với gần 3.936 ca, trong khi Anh cũng ghi nhận mức cao chưa từng có là hơn 1.000 ca.
Một số nước châu Âu khác hứng chịu cột mốc buồn trong hôm qua, trong đó Đức ghi nhận ca tử vong thứ 40.000, còn Bỉ là hơn 20.000.

Phòng cấp cứu và nhà xác bang California quá tải vì Covid-19

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua cho biết những tác động từ việc phong tỏa trong kỳ nghỉ cuối năm vừa qua vẫn chưa được cụ thể hóa qua con số, đồng thời cảnh báo những tuần mùa đông sắp tới sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất của đại dịch.
Mặc dù đại dịch bùng phát trước tiên tại Trung Quốc nhưng đến nay nước này vẫn chưa để nhóm chuyên gia quốc tế đến điều tra nguồn gốc của vi rút cũng như những thông tin về cơ chế lây lan. Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân ngày 9.1 nói rằng nước này đã sẵn sàng để nhóm chuyên gia quốc tế đến Vũ Hán nhưng thời gian cụ thể vẫn đang được xác định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.