Bệnh 'lạ' lan đến sứ quán Mỹ tại Áo

18/07/2021 07:00 GMT+7

Chính quyền Mỹ đang mở cuộc điều tra sau khi nhiều nhà ngoại giao và viên chức chính phủ Mỹ tại Vienna (Áo) lần lượt ngã bệnh không rõ nguyên nhân, theo AFP hôm qua.

 Một số triệu chứng tương tự như những trường hợp đầu tiên được phát hiện tại Havana (Cuba) trong năm 2016 và 2017. Đến nay, nguyên nhân gây bệnh vẫn là một bí ẩn và phía Mỹ đã phát hiện thêm nhiều trường hợp mới, trong đó có tại Lầu Năm Góc và CIA. Một số trường hợp đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.
Đến tháng 5, giới chức Mỹ ghi nhận ít nhất 130 trường hợp bệnh lạ, tăng vọt so với vài chục ca trong năm ngoái. Những người bị mắc bệnh thường xuyên có triệu chứng đau đầu, chóng mặt và những dấu hiệu như bị chấn thương não dạng nhẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.