Bị khủng bố bằng 159.000 tin nhắn

Khánh An
Khánh An
10/01/2019 08:28 GMT+7

Theo AP, giới công tố bang Arizona (Mỹ) truy tố người phụ nữ tên Jacqueline Ades về tội đeo bám và xâm nhập bất hợp pháp vào nơi ở của một người đàn ông giấu tên.

Trước đó, 2 người làm quen qua internet và hẹn hò một lần. Tuy nhiên, người đàn ông cảm thấy không hợp nên chấm dứt liên lạc và Ades bắt đầu quá trình khủng bố bằng cách gửi khoảng 500 tin nhắn mỗi ngày suốt 10 tháng, trong đó có một số tin dọa giết và ăn thịt nạn nhân.
Ades bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy bằng chứng cô đã đột nhập nhà của người đàn ông khi nạn nhân đi nước ngoài.
Tuy nhiên, bị can không thừa nhận muốn đe dọa mục tiêu. “Tôi chỉ muốn yêu anh ấy thật nhiều. Có vậy thôi”, cô này khai. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 5.2 và theo cáo trạng, Ades có dấu hiệu bất thường về tâm thần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.