Biến đổi khí hậu đe dọa căn cứ Mỹ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
02/02/2018 11:00 GMT+7

Lầu Năm Góc vừa công bố nghiên cứu cho thấy gần nửa số căn cứ quân sự Mỹ trên toàn cầu bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, theo Reuters.

Hạn hán, gió mạnh và ngập lụt là những hiện tượng thiên nhiên có nguy cơ gây tác động nặng nề cho 1.700 trong hơn 3.500 căn cứ quân sự lớn nhỏ của Mỹ trên thế giới. Bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là những cơ sở năng lượng, sân bay, các hệ thống dẫn nước.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi môi trường hoạt động và nhiệm vụ của quân đội.
Kết quả nghiên cứu trên của Lầu Năm Góc đi ngược lại quan điểm của Tổng thống Donald Trump, người thường nghi ngờ những nghiên cứu khoa học chính thống về biến đổi khí hậu.
Sau khi nhậm chức, ông Trump cũng rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm chống biến đổi khí hậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.