Biên đội tàu săn ngầm Nga thăm Cam Ranh

17/04/2019 17:57 GMT+7

Một biên đội tàu săn ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã ghé thăm Cam Ranh ngày 16.4 và kéo dài đến 21.4.

Theo TASS, biên đội này gồm 2 khu trục hạm săn ngầm Đô đốc Vinogradov, Đô đốc Tributs, và tàu tiếp dầu Irkut đã cập cảng quốc tế quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 16.4. Theo lịch trình, đoàn hải quân Nga sẽ gặp đại diện Vùng 4 Hải quân Việt Nam, viếng thăm Tượng đài Cam Ranh (tượng đài tưởng niệm quân nhân Liên Xô/Nga - Việt Nam), tham quan thành phố.

Tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Tributs tại cảng Manila, Philippines ngày 8.4.2019 Tài khoản bolshayaigra

Biên đội tàu săn ngầm Nga xuất phát từ quân cảng Vladivostok ngày 1.4, có chuyến thăm cảng Manila (Philippines) từ 8 - 12.4. Sau khi thăm Cam Ranh, nhóm tàu chiến Nga sẽ đến Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập chung giữa hải quân 2 nước.

Tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Vinogradov Hải quân Nga

Tàu Đô đốc Vinogradov và Đô đốc Tributs là khu trục hạm săn ngầm thuộc lớp tàu Dự án 1155 Udaloy, được đóng từ những năm 1980. Tàu lớp 1155 dài 163 m, ngang rộng nhất 19 m, độ sâu mớn nước 7,8 m, lượng choán nước 7.480 tấn, tốc độ tối đa 29,5 knot/giờ (55 km/giờ).

Trực thăng đang đáp xuống tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Tributs Hải quân Nga

Tàu khu trục săn ngầm lớp 1155 Udaloy có chức năng chống tàu ngầm lẫn tàu nổi và phòng không. Vũ khí của lớp tàu này rất hùng hậu, gồm 2 dàn phóng tên lửa diệt tàu ngầm và tàu nổi Rastrub-B (4 ống/dàn, tên lửa có chiều dài hơn 7 m, nặng 4 tấn, bắn xa 90 km diệt tàu nổi hoặc 10 km (độ sâu tối đa 500 m) để diệt tàu ngầm); hệ thống phòng không Kinzhal (biến thể tên lửa Tor dành cho hải quân) với 8 dàn phóng (64 ống); 2 dàn phóng ngư lôi (4 ống/dàn) loại 533 mm, 2 dàn phóng bom chìm RBU-6000, 2 pháo AK-100 (loại 100 mm), 4 pháo bắn nhanh tầm gần AK-630M (loại 30 mm). Mỗi tàu còn mang theo được 2 trực thăng Ka-27.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.