Bộ Quốc phòng Nhật Bản đấu giá những gì để kiếm thêm thu nhập thời Covid-19?

27/07/2020 08:50 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tổ chức cuộc đấu giá đầu tiên các thiết bị đã qua sử dụng với hy vọng có thể kiếm thêm thu nhập trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây sức ép cho ngân sách hoạt động.

Khoảng 180 người được chọn để tham gia cuộc đấu giá tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo hôm 26.7. Số người có mặt bị giới hạn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo Đài NHK hôm 27.7.
Chi ngân sách quốc phòng nước này đã tăng 8 năm liên tiếp, lên hơn 5.300 tỉ yen (khoảng 50 tỉ USD) trong năm tài khóa 2019. Tuy nhiên, với tình hình tài khóa đang vấp phải thách thức vì dịch Covid-19, giới chức Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức đấu giá thiết bị không còn sử dụng để kiếm thêm thu nhập.
Khoảng 30 món đấu giá đã được công bố trong sự kiện lần này. Một miếng dán đồng phục của đơn vị phòng vệ mặt đất có giá ban đầu là 28 USD, nhưng cuối cùng được bán với giá gần 1.900 USD.

Những vật phẩm tại buổi đấu giá

Chụp từ NHK

Một tấm bảng bằng kim loại của trực thăng được trao tay với giá khoảng 3.000 USD. Trong khi đó, bánh lái của tàu huấn luyện được ấn định mức giá cuối cùng là 4.900 USD.
Giới chức cho hay tổng số tiền thu được vào khoảng 54.700 USD, và họ sẽ cân nhắc sử dụng khoản tiền này để cải thiện điều kiện công tác của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Một người đàn ông 52 tuổi bày tỏ sự vui mừng khi mua được miếng dán đồng phục. Ông cho hay muốn mua ủng hộ lực lượng phòng vệ Nhật Bản vì đã nhận được sự giúp đỡ của lực lượng này vào thời điểm động đất gây sóng thần tàn phá quê hương của mình ở tỉnh Iwate vào tháng 3.2011.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản khoe hỏa lực tại núi Phú Sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.