Bộ trưởng Carter: Trung Quốc tự cô lập nếu tiếp tục bành trướng ở Biển Đông

04/06/2016 10:09 GMT+7

Trung Quốc có nguy cơ tạo ra “Vạn Lý Trường Thành" tự cô lập chính nước này nếu Bắc Kinh tiếp tục bành trướng quân sự ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sáng 4.6 phát biểu ở Singapore.

“Những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là đang tự cô lập chính nước này, vào thời điểm mà cả khu vực tiến gần đến nhau và nối kết nhau”, ông Carter phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn an ninh khu vực cấp cao tại Singapore, vào sáng 4.6, theo AFP.
“Thật không may mắn nếu những hành động này tiếp diễn, Trung Quốc có thể tự xây 'Vạn Lý Trường Thành' để tự cô lập mình”, ông Carter nói.
Bộ trưởng Carter cho hay Mỹ và nhiều quốc gia châu Á đang tăng cường hợp tác an ninh nhằm đảm bảo tất cả các quốc gia “không bị áp bức và hăm dọa”. Ông Carter kêu gọi Trung Quốc nên tham gia “một mạng lưới hợp tác an ninh dựa theo nguyên tắc” ở châu Á.
“Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy của một Trung Quốc hòa bình, ổn định, thịnh vượng và đóng vai trò tích cực trong mạng lưới an ninh dựa theo nguyên tắc của khu vực. Chúng tôi biết việc Trung Quốc tham gia sẽ giúp mạng lưới vững chắc hơn và giúp khu vực trở nên ổn định, an ninh, và thịnh vượng hơn”, ông Carter nói.
Trung Quốc cấp tập xây đảo nhân tạo phi pháp ở đá Xu Bi trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông, ảnh chụp ngày 17.4.2016 DigitalGlobe
Bộ trưởng Carter nhấn mạnh rằng Mỹ tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh với những quốc gia châu Á, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Việt Nam và Úc là một phần trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương do Tổng thống Mỹ Barack Obama khởi xướng.
Ông Carter còn cảnh báo Mỹ và các nước trong khu vực buộc phải có hành động nếu Trung Quốc tiếp tục hoạt động xây đảo phi pháp ở Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra phát biểu trên trước thềm Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) dự kiến trong tháng 6.2016 đưa ra phán quyết về vụ Philippines đệ đơn kiện Bắc Kinh lên PCA vào năm 2013. Trong đơn kiện, Manila phản đối tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” của Trung Quốc - bao phủ 80% Biển Đông - là phi pháp, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Theo báo cáo của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc (thuộc Quốc hội Mỹ) trình Quốc hội ngày 12.4, Trung Quốc bồi đắp và xây đảo nhân tạo trên bảy đá (với tổng diện tích trên 12 km2) ở Trường Sa từ tháng 12.2013 - 10.2015, nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò”. Bắc Kinh còn xây đường băng, cơ sở quân sự và điều máy bay quân sự ra đảo nhân tạo. Mỹ cáo buộc động thái này của Bắc Kinh là nhằm quân sự hóa Biển Đông.
Theo Reuters, Washington đã và đang vận động hành lang các quốc gia châu Á và nhiều nước khác lên tiếng ủng hộ phán quyết của PCA, được giới chuyên gia dự báo là thiên về phía Philippines. Trung Quốc cũng nỗ lực vận động nhiều quốc gia ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh ở Biển Đông và tuyên bố phớt lờ phán quyết của PCA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.