Boko Haram thả 82 nữ sinh Nigeria

08/05/2017 10:25 GMT+7

Một nhóm nữ sinh ở thị trấn Chibok (miền bắc Nigeria) hôm qua đã về tới thủ đô Abuja sau 3 năm bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc, theo Reuters.

Trước đó, chính quyền Nigeria thông báo giải cứu được 82 nữ sinh sau khi đồng ý thả một số tù nhân là người của Boko Haram.
Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari gửi lời cảm ơn Thụy Sĩ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế vì đã hỗ trợ giải thoát những cô gái này. Họ nằm trong số hàng trăm nạn nhân trong vụ bắt cóc chấn động cộng đồng quốc tế vào tháng 4.2014.

tin liên quan

Nữ sinh bị bắt cóc trở thành kẻ đánh bom tự sát
Nigeria đã cử một nhóm điều tra tới Cameroon sau khi Cameroon bắt được một thiếu nữ cài bom quanh người, định kích nổ. Nghi phạm khai thuộc nhóm nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria đã “biến mất” gần 2 năm qua.
Thời điểm đó, các tay súng Boko Haram đã tấn công ký túc xá trong khuôn viên trường trung học nội trú ở Chibok vào ban đêm và bắt đi khoảng 270 nữ sinh.
Hơn 20 cô gái được thả vào tháng 10.2016 theo thỏa thuận do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế dàn xếp. Những người khác đã trốn thoát hoặc được giải cứu nhưng hiện vẫn còn khoảng 113 người đang mất tích, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.