Bolivia có tổng thống lâm thời

13/11/2019 07:25 GMT+7

Phó chủ tịch Thượng viện Bolivia Jeanine Anez hôm qua thông báo tiếp quản chức tổng thống lâm thời sau khi những quan chức xếp đầu danh sách kế nhiệm Tổng thống Evo Morales lần lượt từ chức, theo Reuters.

Quốc hội Bolivia sẽ được triệu tập để chính thức xác nhận quá trình này. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 90 ngày sau đó để tìm ra tổng thống mới. Ông Morales từ chức vào hôm 10.11 dưới sức ép từ quân đội sau khi phe đối lập phản đối kết quả bầu cử hồi tháng 10 và tố cáo có gian lận.
Hôm qua, máy bay không quân Mexico đưa ông Morales sang nước này để tị nạn. Trong thông báo trên mạng xã hội, ông Morales nói đau lòng khi phải rời quê hương nhưng tuyên bố sẽ sớm trở về “với nhiều sức mạnh”.
Trong khi đó, tình trạng hỗn loạn tiếp tục xảy ra khi những người ủng hộ ông Morales biểu tình ở thủ đô La Paz, buộc quân đội và cảnh sát phải phối hợp để giữ trật tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.