California hạn chế ống hút nhựa

Khánh An
Khánh An
22/09/2018 07:46 GMT+7

Thống đốc bang California (Mỹ) Jerry Brown hôm qua ban hành luật buộc tất cả các nhà hàng ngưng cung cấp ống hút nhựa ( ảnh ) trừ khi khách hàng yêu cầu.

AFP dẫn lời ông Brown cho biết ông hy vọng quy định mới có hiệu lực từ đầu năm 2019 sẽ khiến mọi người “dừng lại và suy nghĩ” trước khi yêu cầu ống hút nhựa. Theo quy định, các nhà hàng không tuân thủ sẽ bị cảnh cáo 2 lần trước khi bị phạt đến 300 USD (7 triệu đồng).
Mới đây, chính quyền thành phố Seattle (bang Washington) cấm ống hút và hộp thức ăn nhựa tại các nhà hàng, với mức phạt 250 USD đối với cơ sở vi phạm. Trước đó, Liên minh Châu Âu (EU) đề xuất cấm sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ống hút, tăm bông và muỗng nĩa, đồng thời kêu gọi mọi người thu gom chai nhựa. Pháp dự định sẽ đưa ra khung phạt vào năm tới và giá hàng tiêu dùng nhựa dự kiến sẽ tăng. Khánh An
[VIDEO] Yêu Việt Nam, vợ chồng Tây lập nhóm không dùng ống hút nhựa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.