Cảnh báo về 'thay máu' chống lão hóa

21/02/2019 09:14 GMT+7

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 20.2 cảnh báo liệu pháp truyền máu từ thanh niên không giúp cải thiện sức khỏe, chống lão hóa và trị bệnh Alzheimer như quảng cáo.

Tờ The Guardian dẫn thông báo của FDA cho hay nhiều người đã bị lừa hàng ngàn USD bởi những “cơ sở y tế lừa đảo” trong hơn 2 năm qua. “Liệu pháp này chưa được thử nghiệm chính thức và chưa được chứng minh có tác dụng. Thậm chí có thể gây hại”, theo FDA.
Một trong những công ty dẫn đầu trong dịch vụ này là Ambrosia (trụ sở ở bang California) đã đóng cửa ngay sau cảnh báo của FDA.
Trước đó, công ty cung cấp dịch vụ truyền máu của thanh thiếu niên cho người từ 35 tuổi trở lên với giá 8.000 USD (186 triệu đồng)/lần. Nhà sáng lập công ty là Jesse Karmazin còn tuyên bố người được truyền máu “sẽ trở nên khỏe mạnh và cải thiện trí nhớ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.