Cảnh báo về tử vong do ô nhiễm ở châu Âu

Khánh An
Khánh An
09/09/2020 08:00 GMT+7

AFP ngày 8.9 dẫn báo cáo của Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cho thấy 13% các trường hợp tử vong ở châu Âu có liên quan đến ô nhiễm môi trường .

Người dân các nước châu Âu thường xuyên đối diện với các yếu tố nguy cơ về môi trường như ô nhiễm không khí, tiếng ồn và hóa chất.
Trong khi đó, các bệnh do động vật truyền sang người ngày càng xuất hiện nhiều hơn do môi trường xuống cấp và sự tương tác giữa con người với động vật.
Ô nhiễm là yếu tố hàng đầu dẫn đến các bệnh tim mạch, hô hấp và ung thư, trong khi EEA nhấn mạnh rằng những bệnh này có thể tránh được bằng cách loại trừ các nguy cơ.
Báo cáo kêu gọi các nước đầu tư phát triển không gian xanh, bên cạnh việc cắt giảm các yếu tố gây ô nhiễm như giao thông, tiêu thụ thịt và sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.