Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán biểu tình ở Myanmar

Khánh An
Khánh An
08/02/2021 14:49 GMT+7

Biểu tình tiếp diễn ngày thứ 3 liên tiếp tại Myanmar phản đối chính quyền quân sự và lần đầu tiên cảnh sát dùng vòi rồng giải tán người biểu tình.

Hãng AFP ngày 8.2 đưa tin cảnh sát Myanmar lần đầu tiên dùng vòi rồng giải tán đám đông kể từ khi biểu tình nổ ra tại thủ đô Naypyidaw trong 3 ngày qua.
Hàng chục ngàn người tham gia biểu tình kể từ ngày 6.2, phản đối việc quân đội tiến hành chính biến và kiểm soát chính phủ vào ngày 1.2.
Nhiều công nhân trên cả nước cũng đình công và đòi thả Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint, cũng như trả lại quyền kiểm soát cho chính phủ dân sự.

Hàng vạn người biểu tình phản đối chính biến Myanmar

Các cuộc biểu tình phần lớn diễn ra trong ôn hòa, nhưng truyền thông địa phương đưa tin rằng ở thành phố Myawaddy, cảnh sát đã bắn chỉ thiên cảnh cáo để giải tán một nhóm người biểu tình.
Vào ngày 7.2, ước tính khoảng 100.000 người biểu tình tại Yangon, trong khi biểu tình lớn cũng tiếp diễn tại các thành phố khác. Nhiều tài xế bóp còi xe inh ỏi trong khi nhiều người mang theo ảnh của bà Suu Kyi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.