Cảnh tượng ám ảnh khiến không ai có thể chủ quan trước Covid-19

Khánh An
Khánh An
24/04/2021 11:12 GMT+7

Nhiều nước tiếp tục căng thẳng đối phó làn sóng Covid-19 gia tăng bằng cách siết chặt các biện pháp phòng dịch và đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin.

Bệnh nhân chờ nhập viện tại bệnh viện Guru Teg Bahadur ở New Delhi, Ấn Độ. Liên tiếp trong 2 ngày 22.4 và 23.4, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất thế giới, lần lượt là 314.835 và 332.730 ca.

Ảnh: Reuters

 

Ấn Độ liên tiếp phá kỷ lục đáng buồn về số ca nhiễm Covid-19 mới trong 1 ngày

Cảnh sát Ấn Độ phát khẩu trang cho người dân tại thành phố Amritsar, bang Punjab.

Ảnh: AFP

Một tình nguyện viên kêu gọi người dân đeo khẩu trang tại bang Tây Bengal, Ấn Độ

Ảnh: AFP

Một lò thiêu các bệnh nhân Covid-19 tại bang Maharashtra ở Ấn Độ. Cùng với số ca mắc cao kỷ lục, Ấn Độ cũng ghi nhận số ca tử vong tăng vọt. Hiện Ấn Độ ghi nhận 16.263.695 ca mắc Covid-19 với 186.920 ca tử vong.

Ảnh: AFP

Trong bối cảnh đại dịch hoành hành, nhiều người dân Ấn Độ xếp hàng chen chúc chờ tiêm vắc xin phòng bệnh.

Ảnh: AFP

Khách bộ hành đeo khẩu trang tại khu Shibuya ở Tokyo (Nhật Bản). Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga ngày 23.4 công bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 3 khu vực khác là Kyoto, Osaka và Hyogo, chỉ 3 tháng trước khi nước này tổ chức Thế vận hội.

Ảnh: AFP

Một nhân viên y tế đến thăm và tiêm vắc xin Covid-19 cho một bà cụ ở tỉnh Nagano, Nhật Bản.

Ảnh: AFP

Tại Đông Nam Á, Campuchia tiếp tục là một trong những điểm nóng Covid-19, dù trước đó nước này kiểm soát đại dịch khá tốt. Trong ảnh là một điểm kiểm dịch tại Phnom Penh vào ngày 17.4, hai ngày sau khi thủ đô bị phong tỏa.

Ảnh: Reuters

Đường phố tại Phnom Penh vắng lặng trong phong tỏa. Theo tờ Khmer Times, tất cả chợ tại Phnom Penh buộc phải đóng cửa trong vòng 14 ngày kể từ hôm nay 24.4

Ảnh: AFP

Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục tăng tốc tiêm vắc xin với hy vọng mở cửa lại và phục hồi kinh tế. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho hay hơn 200 triệu liều vắc xin đã được tiêm trên cả nước. Trong ảnh: Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tại một điểm tiêm vắc xin Covid-19.

Ảnh: AFP

Một người được tiêm vắc xin Covid-19 tại Ronda ở Tây Ban Nha. Vào ngày 24.4, EU thông qua kế hoạch tăng quy mô sản xuất vắc xin của Pfizer/BioNTech tại Bỉ, trong khi khuyến cáo Moderna nên tăng sản xuât tại Tây Ban Nha.

Ảnh: AFP

Chile nhận liều vắc xin đầu tiên của AstraZeneca tại Santiago vào ngày 23.4.

Ảnh: AFP

Người dân Bali, Indonesia chờ tiêm vắc xin Covid-19. Indonesia hiện có số ca mắc Covid-19 cao nhất Đông Nam Á với 1.632.248 ca mắc, 44.346 ca tử vong và 1.487.369 ca hồi phục.

Ảnh: AFP

Một điểm tiêm vắc xin Covid-19 không cần xuống xe tại Bali, Indonesia.

Ảnh: AFP


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.