Châu Âu đột kích nhà thổ, tìm diệt tội phạm buôn người Trung Quốc

21/03/2015 12:18 GMT+7

(TNO) Cảnh sát ở 4 nước châu Âu đã đột kích các nhà thổ và nhà hàng trong một chiến dịch phối hợp nhằm vào các mạng lưới tội phạm Trung Quốc được cho là buôn người vào châu Âu, đài Fox News đưa tin hôm 21.3.

(TNO) Cảnh sát ở 4 nước châu Âu đã đột kích các nhà thổ và nhà hàng trong một chiến dịch phối hợp nhằm vào các mạng lưới tội phạm Trung Quốc được cho là buôn người vào châu Âu, đài Fox News đưa tin hôm 21.3. 

Một nhà thổ ở châu Âu,nhà thổ,buôn ngườiMột nhà thổ ở châu Âu - Ảnh: AFP
Europol (Cảnh sát liên minh châu Âu), ngày 20.3 cho biết kết quả của hàng chục cuộc lục soát được tiến hành trong tuần này ở Áo, Síp, Slovenia và Thụy Sĩ đã bắt giữ và nhận diện được 14 người, có thể là nạn nhân của những kẻ buôn người.
Hơn 1.150 người, phần lớn là đàn ông và phụ nữ đến từ Trung Quốc, đã được kiểm tra tại 288 địa điểm khác nhau trong các cuộc lục soát. Đa số những cuộc lục soát được thực hiện ở Áo.
Trong thông báo đưa ra ngày 20.3, Europol, cho biết cơ quan này đang nghiên cứu kết quả của chiến dịch để 'giúp nhận diện những nhân vật cốt yếu trong các mạng lưới buôn người quốc tế ở châu Âu, cũng như xác lập các kiểu phạm tội và cơ cấu tổ chức tội phạm”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.