Chạy đua giải cứu bé trai 2 tuổi rơi xuống giếng sâu 26 m ở Ấn Độ

28/10/2019 22:30 GMT+7

Đội ngũ các nhân viên cứu hộ và người dân địa phương đang chạy đua với thời gian với hy vọng có thể cứu kịp bé trai 2 tuổi đã bị mắc kẹt hơn 3 ngày qua dưới giếng sâu ở miền nam Ấn Độ.

Trong lúc đang chơi gần nhà ở huyện Tiruchirappalli thuộc bang Tamil Nadu, cậu bé tên Sujith Wilson vào trưa 25.10 đã rơi xuống miệng giếng bề ngang vỏn vẹn 30 cm, theo AFP chiều 28.10.
Camera tầm nhiệt đã được sử dụng để theo dõi thân nhiệt đứa trẻ, trong khi dưỡng khí được truyền xuống bằng ống.
Trong quá trình theo dõi, bé Sujith bất tỉnh nhưng vẫn thở được cho đến sáng 27.10, thời điểm những người cứu hộ không còn có thể kiểm tra tình trạng của đối tượng.
Giới hữu trách cho hay cậu bé ban đầu mắc kẹt ở đoạn cách mặt đất khoảng 9m, trước khi rơi xuống đáy, sâu khoảng 26 m, theo phương thẳng đứng.
“Đây là cuộc chạy đua với thời gian”, AFP dẫn lời một quan chức địa phương tên Jawaharlal Nehru tại hiện trường.
Họ hôm 27.10 đã sử dụng thiết bị khoan dầu để đào lỗ song song với cái giếng, nhưng mũi khoan bị gẫy ở độ sâu khoảng 10m vì đụng phải đá.
Nỗ lực dùng thiết bị rô bốt đưa dây thừng vào cổ tay của đứa bé cũng thất bại trước đó.
Vào năm 2006, Ấn Độ từng giải cứu thành công một bé trai 6 tuổi ở bang Haryana sau khi cháu mắc kẹt dưới giếng sâu 18 m trong suốt 48 giờ. Chưa rõ kết quả cuộc giải cứu lần này.

[VIDEO] Chưa tìm thấy bé trai 2 tuổi rơi xuống giếng ở Tây Ban Nha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.