Cháy rừng ở California, trên 82.000 người được lệnh sơ tán

17/08/2016 16:16 GMT+7

Cháy rừng đang lan rộng nhanh ở phía đông thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 16.8. Chính quyền bang California tuyên bố tình trạng khẩn cấp, ra lệnh sơ tán trên 82.000 người.

Trang thông tin Inciweb của Cục Kiểm lâm Mỹ cho hay khoảng 34.500 ngôi nhà bị ngọn lửa đe dọa, theo AFP.
Thống đốc bang California Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hạt San Bernardino, cách thành phố Los Angeles khoảng 100 km về phía đông, nơi cháy rừng được đặt tên là “Blue Cut”, bùng phát và đang nhanh chóng lan rộng.
Ngọn lửa, bùng phát vào khoảng 10 giờ 30 sáng 16.8 (giờ địa phương), và đã thiêu rụi trên 3.600 hecta rừng, theo Inciweb.
Máy bay cứu hỏa đang cố dập tắt đám cháy tại thung lũng Lytle, bang California AFP
“Ngọn lửa di chuyển rất nhanh do có gió”, phát ngôn viên Cục Kiểm lâm Mỹ Lyn Sieliet cho biết.
Blue Cut “đe dọa an ninh công cộng, giao thông đường sắt và cơ sở hạ tầng”; chính quyền bang California đã ra lệnh cho 82.640 người phải sơ tán, Inciweb cho hay.
Hai lính cứu hỏa bị thương nhẹ và khoảng 700 lính cứu hỏa được điều động để dập tắt đám cháy, theo Inciweb.
Một lính cứu hỏa đang đứng trước đám cháy rừng tại Rừng Quốc gia San Bernardino ở hạt San Bernardino, bang California Reuters
Đây là năm thứ năm liên tiếp California hứng chịu hạn hán và nắng nóng khắc nghiệt.
Một vụ cháy rừng khác được đặt tên là Clayton Fire xảy ra ở phía thành phố San Francisco, California kể từ ngày 13.8, đã tàn phá trên 175 căn nhà và thiêu rụi 1.600 hecta rừng. Khoảng 1.700 lính cứu hỏa được điều động và đã kiểm soát 35% đám cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.