Chechnya dọa cấp vũ khí cho Mexico chống Mỹ

28/03/2015 07:00 GMT+7

Nghị viện vùng Chechnya thuộc Nga dọa sẽ đưa vũ khí sang Mexico nhằm trả đũa việc Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Nghị viện vùng Chechnya thuộc Nga dọa sẽ đưa vũ khí sang Mexico nhằm trả đũa việc Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Theo tờ The Moscow Times hôm qua, người đứng đầu Nghị viện Chechnya là Dukuvakha Abdurakhmanov cảnh báo nếu Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, “những khí tài hiện đại nhất sẽ được chuyển giao cho Mexico và các cuộc tranh luận về tình trạng hợp pháp của các lãnh thổ do Mỹ sáp nhập sẽ được nối lại”.
Ông Abdurakhmanov đề cập đến các bang California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah, Colorado và một phần Wyoming được Mexico chuyển nhượng cho Mỹ theo Hiệp ước Guadalupe Hidalgo năm 1848 để chấm dứt cuộc chiến giữa 2 nước. “Chúng tôi có quyền tiến hành các hội nghị tại Nga, Mexico và Mỹ để đặt vấn đề về việc tách các bang trên ra khỏi Mỹ và về việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng chống đối tại đó”, ông Abdurakhmanov tuyên bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.