Chính quyền thành phố thắng kiện cấp trên

19/04/2020 05:59 GMT+7

Kế hoạch của quận Cam, bang California, Mỹ trưng dụng khách sạn làm nơi ở cho những người vô gia cư mắc bệnh Covid-19 tạm thời bị ngăn chặn.

Chính quyền TP.Laguna Hills (Quận Cam, bang California, Mỹ) tuần qua nộp đơn kiện nhằm đề nghị thẩm phán ngăn chặn kế hoạch của quận là trưng dụng khách sạn 76 phòng Laguna Hills Inn làm nơi ở cho những người vô gia cư mắc bệnh Covid-19, theo tờ The OCR.
Giới chức thành phố lập luận kế hoạch của quận có thể “gây ra mối đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và an toàn của cộng đồng xung quanh”. Giới chức cảnh báo nếu kế hoạch được thực thi, số ca nhiễm ở Laguna Hills “sẽ tăng lên ít nhất 600%”, trong khi số ca nhiễm tính đến ngày 14.4 chỉ có 13 ca.
Đến ngày 16.4, thẩm phán Thomas Delaney thuộc Tòa Thượng thẩm Quận Cam ra phán quyết tạm thời ngăn chặn kế hoạch trưng dụng Laguna Hills Inn, đồng thời nói ông cần thêm thông tin về quyền trưng dụng khách sạn này của quận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.