Chủ tịch Tập sẽ gặp Tổng thống Trump

Bảo Vinh
Bảo Vinh
20/06/2019 08:12 GMT+7

Ngày 18.6, Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm về quan hệ song phương.

Bắc Kinh cũng xác nhận 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở TP.Osaka (Nhật Bản) từ ngày 28 - 29.6. Hồi tuần trước, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tiếp tục đánh thuế lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc nếu Chủ tịch Tập không dự Hội nghị G20 và thảo luận về xung đột thương mại.
Cùng ngày, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng bài viết của Chủ tịch Tập trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước đến CHDCND Triều Tiên từ hôm nay 20.6. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày theo lời mời của Chủ tịch Kim Jong-un là lần đầu tiên một người đứng đầu nhà nước Trung Quốc đến Bình Nhưỡng kể từ năm 2005.
Trong bài viết, Chủ tịch Tập nhấn mạnh 2 nước sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực thông qua cải thiện liên lạc và hợp tác. Ông cũng khẳng định Trung Quốc ủng hộ “đường hướng đúng đắn về mặt chính trị” của Triều Tiên trong việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo.
[VIDEO] Thượng đỉnh Donald Trump - Tập Cận Bình: ít trông đợi, thiếu chuẩn bị
Theo giới quan sát, trước cuộc gặp sắp tới giữa 2 nhà lãnh đạo Trump - Tập, Trung Quốc muốn thể hiện ủng hộ Triều Tiên trong quá trình đàm phán hạt nhân đang chững lại với Mỹ, đồng thời gửi thông điệp rằng dù căng thẳng thương mại đang leo thang nhưng Washington vẫn cần tới vai trò của Bắc Kinh trong các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.