Chủ tịch Trung Quốc tái đắc cử

18/03/2018 05:27 GMT+7

Ngày 17.3, Quốc hội Trung Quốc bầu lãnh đạo khóa mới của Nhà nước CHND Trung Hoa, ông Tập Cận Bình (65 tuổi) tái đắc cử Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Quân sự trung ương.

Ngày 17.3, nhân dịp Hội nghị lần thứ nhất khóa 13 Quốc hội Trung Quốc bầu lãnh đạo khóa mới của Nhà nước CHND Trung Hoa, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Trần Đại Quang gửi điện mừng tới Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi điện mừng tới Phó chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn, theo TTXVN.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông Tập Cận Bình (65 tuổi) tái đắc cử Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Quân sự trung ương. Đáng chú ý là, dù đã rời khỏi mọi chức vụ lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi cuối năm ngoái nhưng ông Vương Kỳ Sơn, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, được bầu làm phó chủ tịch nước.
Trước đó, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua sửa đổi Hiến pháp với điều khoản bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh chủ tịch nước và phó chủ tịch nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.