Chuỗi siêu thị Nga xin lỗi vì bán thớt có hình Obama trong gia đình khỉ

11/12/2015 11:00 GMT+7

Đại sứ quán Mỹ ở Nga phản đối một chuỗi siêu thị ở Nga bán thớt in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama trong gia đình khỉ và yêu cầu chuỗi siêu thị này ngưng bán sản phẩm nói trên.

Đại sứ quán Mỹ ở Nga phản đối một chuỗi siêu thị ở Nga bán thớt in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama trong gia đình khỉ và yêu cầu chuỗi siêu thị này ngưng bán sản phẩm nói trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AFPTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AFP
Sau phản ứng của cơ quan ngoại giao Mỹ, chuỗi siêu thị Bakhetle hôm 10.12 đã lên tiếng xin lỗi và rút toàn bộ số thớt trên khỏi hệ thống siêu thị, theo AFP.
Sản phẩm thớt có in hình gia đình khỉ và mặt của Tổng thống Obama xuất hiện trong gia đình này. Bộ hình được thiết kế như tờ lịch của năm 2016, năm Con khỉ theo quan điểm của người phương Đông.
“Sản phẩm thớt đó đã bị ngưng bán”, bà Valentina Moiseyeva, người phát ngôn của chuỗi siêu thị Bakhetle nói, theo TASS. Siêu thị Bakhetle cho hay họ không biết có hình của ông Obama trên sản phẩm được bày bán trong chuỗi siêu thị của mình. Bà Moiseyeva nói rằng đã gửi khiếu nại đến nhà cung cấp thớt nói trên.
Siêu thị của Bakhetle nằm trong khu của người Hồi giáo ở Nga và được phát triển ra khắp nước Nga.
"Thật khó chịu khi nhìn thấy sự phân biệt chủng tộc trắng trợn như vậy trên kệ hàng của Nga", Ông Will Stevens, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, đã viết trên Twitter. Tuy nhiên ông này đã thay đổi thái độ và cám ơn vì siêu thị Bakhetle xin lỗi và rút sản phẩm khỏi kệ hàng của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.