Chuyện đó đây: Giả gái lừa đảo đàn ông nhẹ dạ

24/01/2021 15:00 GMT+7

Tại phiên tòa hôm 20.1 ở Singapore , một kẻ đóng giả phụ nữ trên Twitter và cung cấp dịch vụ sexting (khiêu dâm qua tin nhắn) thú nhận đã gài bẫy một thanh niên để người này chuyển gần 9.000 SGD (156 triệu đồng) cho y tiêu xài.

Theo báo The Straits Times, bị cáo, là nam giới, 24 tuổi, lấy tên giả Regina và dùng bức ảnh chụp ngực trần của bạn gái (không lộ mặt) làm ảnh đại diện trên Twitter.
Tháng 4.2020, nạn nhân (29 tuổi) tình cờ “sử dụng” dịch vụ mà Regina cung cấp. Kẻ lừa đảo tạo dựng một thân thế đáng thương và thuyết phục thành công nạn nhân gửi tiền cho mình.
Y tìm cách tống tiền khi nạn nhân từ chối cung cấp thêm tiền, và người này đã báo cảnh sát vào ngày 20.5.2020. Trước tòa, y thừa nhận tội lừa đảo, sử dụng hình ảnh nhạy cảm của bạn gái một cách bất hợp pháp, và gửi hình ảnh khiêu dâm của một phụ nữ khác qua mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.