Covid-19: Ấn Độ thêm 1 ngày đen tối, tình hình ở Thái Lan vẫn phức tạp

Văn Khoa
Văn Khoa
26/04/2021 14:35 GMT+7

Số liệu mới cho thấy tình hình Covid-19 ở Ấn Độ ngày càng nguy cấp hơn và số ca nhiễm mới ở Thái Lan vẫn ở mức cao.

Bộ Y tế Ấn Độ sáng nay 26.4 công bố số liệu mới cho thấy trong vòng 24 giờ trước đó có thêm 352.991 ca nhiễm Covid-19, đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp nước này thông báo ghi nhận số ca nhiễm mới/ngày cao nhất trên thế giới, theo Reuters.
Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ vượt cột mốc 17 triệu ca. Số liệu mới còn cho thấy có thêm 2.812 ca Covid-19 tử vong trong vòng 24 giờ, vượt con số kỷ lục 2.767 được công bố hôm qua 25.4, và nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở Ấn Độ lên 195.123 ca.

Tổng thống Mỹ gửi trang thiết bị y tế, quyết tâm giúp Ấn Độ vượt qua dịch Covid-19

Với số ca nhiễm tăng liên tục, nhiều bệnh viện ở thủ đô New Delhi và những khu vực khác ở Ấn Độ đã từ chối nhận thêm bệnh nhân vì không còn giường trống và nguồn ô xy đang cạn kiệt, theo Reuters.
Trước tình trạng như trên, nhiều nước như Anh, Mỹ, Pháp và Liên minh châu Âu đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Ấn Độ ngăn chặn dịch Covid-19 tiếp tục lây lan.
Tương tự, tình hình Covid-19 ở Thái Lan vẫn còn phức tạp. Giới chức y tế Thái Lan hôm nay thông báo có thêm 8 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 148 ca, theo tờ Bangkok Post.

Cảnh sát bắt giữ người không đeo khẩu trang tại thành phố Siliguri ở bang Tây Bengal, Ấn Độ ngày 25.4

AFP

Ngoài ra, giới chức Thái Lan còn thông báo có thêm 2.048 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 57.508 ca. Trong số ca nhiễm mới có tới 901 ca ở thủ đô Bangkok, vốn là tâm chấn của đợt bùng phát dịch hiện nay ở Thái Lan.
Giới chức Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa các công viên, phòng tập và trung tâm chăm sóc trẻ ở Bangkok từ ngày 26.4 đến ngày 9.5. Theo quy định phòng dịch Covid-19, những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt tới 20.000 baht (gần 15 triệu đồng), theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.